Bắt giữ 2 đối tượng xử lý mâu thuẫn cá nhân bằng bom thư tại chung cư Linh Đàm

Nguyễn Sơn (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ ba, ngày 17/09/2019 11:42 GMT+7

VTV.vn - Trong quá trình điều tra, các đối tượng này đã thừa nhận tự chế tạo bom thư để dọa nạn nhân do đã bán cho các đối tượng này thiết bị chơi cờ bạc bịp không hoạt động được.

Vụ nổ xảy ra tại khu chung cư HH3A Linh Đàm ngày 7/9 khiến cho 5 người bị thương. Công an quận Hoàng Mai đã bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ nổ khi 2 người này đang lẩn trốn ở một khách sạn tại Lai Châu.

Tại hiện trường vụ nổ xảy ra tại khu chung cư HH3A Linh Đàm ngày 7/9, một tiếng nổ lớn bất ngờ phát ra khi 2 người đàn ông mở gói bưu phẩm giữa quán nước đông người, khiến cho 5 người bị thương phải đưa đi cấp cứu. Tại hiện trường, cơ quan chức năng thu giữ được nhiều mảnh vỏ hộp, dây điện… được xác định là có chứa vật liệu nổ bên trong. Là 1 trong 5 nạn nhân của vụ nổ, bà Hương, chủ quán nước vẫn nhớ rõ khoảnh khắc kinh hoàng khi vụ nổ xảy ra.

Chủ mưu chế tạo và gửi bom thư là Hà Huy Thuận và Phạm Hùng Cường. Trước đây, Thuận có từng mua của Phùng Văn Dũng và Trần Khánh Duy (là 2 người mở gói bưu phẩm) 1 điện thoại có phần mềm chơi cờ bạc bịp. Tuy nhiên, sau khi thanh toán khoản tiền 7 triệu đồng và nhận hàng, phần mềm này không dùng được.

Thuận đã nhiều lần yêu cầu Dũng và Duy trả lại tiền thế nhưng 2 người này đều tắt máy. Thuận bèn dùng số lạ, giả làm người mua hàng và đề nghị gửi điện thoại đến để cài phần mềm. Tuy nhiên, thay vì gửi điện thoại, đối tượng đã gửi một gói hàng gồm 4 kíp nổ và mảnh gạch dẫn đến vụ nổ kinh hoàng xảy ra tại khu chung cư Linh Đàm

Ngay sau khi phát hiện có thông tin xảy ra vụ nổ tại Linh Đàm, cả 2 đối tượng đã lập tức bỏ trốn. Bên cạnh đó, nạn nhân trong vụ việc cũng liên quan đến hoạt động kinh doanh thiết bị đánh bạc nên cố tình che giấu, khiến công tác điều tra gặp rất nhiều khó khăn.

Đây là vụ gửi bom thư đầu tiên xảy ra ở Hà Nội. Tuy nhiên, điều đáng lo ngại hơn là đối tượng có thể mua được kíp nổ và học cách chế tạo bom qua rất nhiều clip hướng dẫn tràn lan trên mạng Internet. Ban chỉ huy Công an quận Hoàng Mai nhận định đây là vụ án "Cố ý gây thương tích". Ngoài ra, người đặt chất nổ còn có thể bị xử lý hình sự về tội sử dụng trái phép vật liệu nổ, quy định tại Điều 305 Bộ luật Hình sự với khung hình phạt cao nhất đến tù chung thân.

Hà Nội: Nổ ở Linh Đàm, 2 người bị thương Hà Nội: Nổ ở Linh Đàm, 2 người bị thương

VTV.vn - Sự việc xảy ra vào sáng 7/9, tại khu vực Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước