Bệnh viện Nhi đồng 1 quá tải vì bệnh tay chân miệng

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 12/10/2018 12:16 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: Báo điện tử Người lao động)

VTV.vn - Bệnh viện nhi đồng 1 cho biết, tình hình dịch bệnh đang khiến cho bệnh viện vốn đang quá tải trở nên nghiêm trọng hơn.

Hiện bệnh viện có khoảng 155 trẻ đang điều trị tay chân miệng. Cao gấp 5 lần so với bình quân trước đây.

Trước tình trạng quá tải của bệnh nhân mắc tay chân miệng, khu căng tin cũ của bệnh viện trước đây đã được cải tạo thêm giường bệnh để điều trị cho bệnh nhi.

Trong khi đó đại diện bệnh viện cho biết bình thường bệnh viện đã kê thêm 200 giường là tổng cộng 1.600 giường. Tuy nhiên luôn có khoảng 2.000 trẻ điều trị nội trú.

Đỉnh điểm đầu tháng 10, bệnh viện đã đạt mức kỷ lục với hơn 8.300 trẻ khám ngoại trú, trong đó bệnh nhi các tỉnh chiếm từ 66 - 68%.

Bệnh tay chân miệng và những điều cần biết Bệnh tay chân miệng và những điều cần biết

VTV.vn - Để nhận biết chính xác căn bệnh tay chân miệng ở trẻ và có biện pháp điều trị kịp thời, đòi hỏi bố mẹ phải có những kiến thức cơ bản về triệu chứng cũng như dấu hiệu bệnh.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước