Bệnh viện rối vì quy định cho phép sinh con sau khi chết

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 14/12/2018 15:59 GMT+7

VTV.vn - Nhiều trường hợp người gửi giữ phôi, trứng, khi qua đời, gia đình, thân nhân người gửi yêu cầu bệnh viện thực hiện điều trị hiếm muộn, khiến cho các bệnh viện rất khó xử.

Tiếp tục câu chuyện về việc "Có con với người đã chết". Như trong các bản tin Chuyển động 24h trước đã đề cập, hiện nay pháp luật còn bỏ ngỏ quy định lưu giữ, quản lý và sử dụng phôi, trứng, tinh trùng của người gửi đã chết. Không chỉ thân nhân của họ gặp khó khăn khi muốn sinh con từ nguồn tinh trùng này mà cả các bệnh viện cũng rất khó xử.

Vậy quy định pháp luật về vấn đề này như thế nào? Cùng nghe ý kiến của người trong cuộc và các chuyên gia pháp lý về vấn đề này.

Bệnh viện rối vì quy định cho phép sinh con sau khi chết

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước