Bị sát hại vì làm "ô danh gia đình" - Nỗi ám ảnh của phụ nữ Jordan

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 09/04/2019 15:37 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Theo thống kê của Liên Hợp Quốc, mỗi năm có khoảng 5.000 phụ nữ bị sát hại vì cáo buộc làm "ô danh gia đình".

Sự ô uế này rất đa dạng như: Sử dụng trang phục, cách ăn mặc "phá cách", muốn kết hôn với những người không cùng đẳng cấp hoặc có những hành vi tình dục không cho phép, đồng giới hay khác giới.

Để bảo vệ danh dự, những thành viên trong gia đình đã dùng đến bạo lực. Những nạn nhân của tình trạng này sinh sống chủ yếu ở các quốc gia khu vực Trung Đông và Nam Á, trong đó có Pakistan, Iran và Jordan.

Các tổ chức xã hội ở Jordan đã mở những căn nhà an toàn dành cho những người phụ nữ bị kết tội làm "ô danh gia đình". Đồng thời hàng loạt chiến dịch kêu gọi Chính phủ bảo vệ phụ nữ đã được phát động. Tuy nhiên, tội danh xuất phát từ phong tục này vẫn đang là nỗi ám ảnh đối với phụ nữ Jordan.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước