Biến rác thải nhựa thành năng lượng

Nhật Anh (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ bảy, ngày 07/10/2017 15:20 GMT+7

VTV.vn - Các nhà khoa học tại thủ đô Warsaw, Ba Lan đang phát triển một cách tái chế rác thải nhựa trở thành "vàng đen".

Từ rác thải nhựa biến thành nhiên liệu - một công nghệ nghe tưởng chừng đã cũ và phát triển từ lâu nhưng với độ phức tạp của các loại nhựa sản xuất, trở ngại lớn nhất với các nhà khoa học vẫn là làm sao để xử lý chúng hiệu quả.

Lò đốt rác được sử dụng trong dự án này có hệ thống tải nhiệt tuần hoàn nên nhiệt độ bên trong lò sẽ được điều chỉnh đến độ chính xác nhất và đảm bảo tất cả rác thải đưa vào sẽ được đốt cháy cùng lúc.

Lượng nhiên liệu thu được từ quy trình này hiện đang được kiểm nghiệm bởi Viện nghiên cứu máy móc tự động tại Thủ đô Warsaw. 

Tuy nhiên, nó cũng cần phải trải qua thêm những bài kiểm tra phát thải theo tiêu chuẩn thế giới trước khi được đưa vào sản xuất đại trà sớm nhất là vào năm 2018. Khi đó, không chỉ bài toán nhiên liệu cho phương tiện giao thông được giải quyết mà các quốc gia châu Âu sẽ còn có thêm một giải pháp khả quan cho vấn đề rác thải chôn vùi trong lòng đất hàng chục năm qua.

Năm 2050, rác thải nhựa ở đại dương nhiều hơn cá Năm 2050, rác thải nhựa ở đại dương nhiều hơn cá Biến rác thải từ nhựa thành... kính mắt Biến rác thải từ nhựa thành... kính mắt 8 triệu tấn rác thải nhựa đổ ra đại dương mỗi năm 8 triệu tấn rác thải nhựa đổ ra đại dương mỗi năm

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước