Biến xe bus thành lớp học cho trẻ di cư

Nguyễn Mai (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ tư, ngày 07/08/2019 06:00 GMT+7

VTV.vn - Những đứa trẻ đã lâu rồi không còn được chạm tay vào sách vở giờ đã có thể lại được đến lớp, một lớp học di động trên chiếc xe bus ở biên giới Mỹ - Mexico.

Trong số hàng triệu người di cư từ Trung Mỹ đang tiến về biên giới Mỹ - Mexico, có rất nhiều gia đình mang theo cả con nhỏ. Bởi vì họ muốn con cái họ có cuộc sống mới khi được cấp nhập cảnh vào Mỹ. Nhưng thực tế là những đứa trẻ này đã phải bỏ lại bạn bè và trường học nơi quê nhà.

"Yes We Can - Chúng ta làm được" là khẩu hiệu cũng là tên chương trình phổ cập giáo dục cho những đứa trẻ di cư này. Với các em, vài tháng tạm ngừng việc học sẽ được coi như là kỳ nghỉ hè vậy. Chiếc xe bus đỗ khiêm tốn cạnh khu vực tạm trú dành cho người di cư đã mang đến cơ hội học tập hiếm hoi cho những đứa trẻ trước khi chúng kịp hình dung và hiểu được những điều khắc nghiệt hơn đang chờ đợi ở phía trước.

Kể từ khi được mở ra từ giữa tháng 7 vừa qua, lớp học đặc biệt này đã chào đón 37 học sinh từ 5 đến 12 tuổi và sẽ đón thêm 20 trẻ em trong những tuần tới. Không chỉ có lũ trẻ mới háo hức mà chính các phụ huynh cũng yên tâm phần nào cho tương lai của con cái họ.

Dự án giáo dục "Yes We Can" cũng sẽ khởi động một chương trình học trên xe bus dành cho thanh thiếu niên lớn hơn tại các khu tạm trú khác. Trong khi chờ đợi để được cấp thị thực vào Mỹ, lớp học trên xe này đang mang lại niềm hi vọng nhỏ nhoi cho các em.

Bập bênh cho trẻ em chơi xuyên biên giới Mỹ - Mexico Bập bênh cho trẻ em chơi xuyên biên giới Mỹ - Mexico Phong trào tự xây tường biên giới Mỹ với Mexico Phong trào tự xây tường biên giới Mỹ với Mexico Bức ảnh gây sốc về người di cư ở biên giới Mỹ - Mexico Bức ảnh gây sốc về người di cư ở biên giới Mỹ - Mexico

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước