Biểu tình phản đối tạp chí Charlie Hebdo ở Nga và Niger

VTV24 (chuyendong24h@vtv.vn)-Thứ ba, ngày 20/01/2015 15:30 GMT+7

Hàng loạt cuộc biểu tình phản đối Charlie Hebdo đã diễn ra tại Nga và Niger sau khi tạp chí này phát hành số mới nhất với trang bìa in hình biếm họa nhà tiên tri Mohammed.

Tại Chechnya, Nga, hàng trăm nghìn người, chủ yếu là người Hồi giáo, đã đổ ra đường phản đối Tạp chí Charlie Hebdo và những biếm họa về nhà tiên tri Hồi giáo Mohammed.

Những người biểu tình cho rằng các bức tranh đã làm tổn thương người Hồi giáo trên toàn thế giới. Sự kiện này đã được phát sóng trực tiếp trên truyền hình Quốc gia Nga.

Tại Niger, những cuộc biểu tình đã bùng phát thành bạo lực khi các phần tử quá khích đụng độ với cảnh sát. Theo thống kê mới nhất, 10 người đã thiệt mạng và 45 nhà thờ Thiên chúa giáo đã bị đốt cháy.

Chính phủ Niger đã tuyên bố dành 3 ngày để tưởng niệm các nạn nhân đã thiệt mạng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước