Bộ Giáo dục sẽ rà soát các trường có tên "quốc tế"

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 12/08/2019 19:06 GMT+7

Ảnh: Dân trí.

VTV.vn - Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, hiện Việt Nam không có loại hình trường quốc tế nhưng vẫn có rất nhiều các trường quốc tế tự xưng.

Sau vụ việc trường Gateway khi đăng ký thành lập không có từ "quốc tế" trong tên trường nhưng khi quảng bá lại có thêm từ "quốc tế", Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết sẽ rà soát lại các trường có gắn tên quốc tế để quyết định xây dựng quy định liên quan đến việc sử dụng từ quốc tế hay không.

Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, hiện Việt Nam không có loại hình trường quốc tế, nhưng vẫn có rất nhiều các trường quốc tế tự xưng. Học phí của các trường này cũng ở mức khá cao, lên tới cả trăm triệu đồng mỗi năm với kỳ vọng của phụ huynh về việc con mình sẽ được tiếp cận môi trường quốc tế. Bộ khuyến nghị các phụ huynh khi chọn trường cho con không nên quan tâm quá nhiều đến tên trường mà nên quan tâm đến các yếu tố như chất lượng đào tạo, chương trình đào tạo, đội ngũ giáo viên.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước