Bỏ quy định buộc chủ thuê bao phải nộp ảnh chân dung: Nhiều người ủng hộ

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 04/10/2018 19:19 GMT+7

VTV.vn - Bộ Thông tin và Truyền thông vừa công bố đề xuất bỏ quy định buộc chủ thuê bao phải nộp ảnh chân dung. Đề xuất này đang thu hút sự quan tâm của dư luận.

Dù mới được áp dụng chưa đến 1 năm, thế nhưng quy định này đã nhận được rất nhiều ý kiến trái chiều vì gây bất tiện cho chủ thuê bao.

Tại một đại lý bán sim, cả năm nay, ngoài việc bán sim, ông Vinh (chủ đại lý) phải làm thêm nhiệm vụ chụp ảnh thẻ cho khách. Ngày cao điểm, có lúc ông phải chụp, gửi mail, Facebook, Zalo đến vài chục tấm ảnh cho nhà mạng. Bộ nhớ điện thoại luôn trong tình trạng đầy. Do vậy, ông Vinh rất ủng hộ đề xuất bỏ quy định nộp ảnh chân dung.

Về phía nhà mạng, quy định này khiến doanh nghiệp phải bỏ không ít chi phí cho việc cập nhật ảnh chân dung cho hàng chục triệu thuê bao. Nếu đề xuất bỏ ảnh chân dung được thông qua, những công việc không cần thiết sẽ được lược bỏ bớt.

Tính đến hết tháng 3 năm nay, có tới 34 triệu thuê bao được các nhà mạng xác định là thông tin chưa đầy đủ. Tuy nhiên, Bộ Thông tin và Truyền thông khi đề xuất bỏ quy định này, cho rằng việc chụp, bổ sung ảnh thật sự không mang lại ý nghĩa trong công tác quản lý, đặc biệt là với các thuê bao trả sau. Động thái của Bộ được cho là phù hợp, sau một thời gian tiếp thu ý kiến phản biện từ dư luận.

Đề xuất bỏ quy định chụp ảnh chân dung chủ thuê bao di động Đề xuất bỏ quy định chụp ảnh chân dung chủ thuê bao di động

VTV.vn - Bộ Thông tin và Truyền thông đề xuất bỏ quy định chụp ảnh chân dung chủ thuê bao di động sau khi thấy việc bổ sung không cần thiết trong quá trình quản lý thuê bao.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước