Bộ Y tế lên tiếng về nỗi lo sử dụng thực phẩm cũng dính phạt nồng độ cồn

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 03/01/2020 19:36 GMT+7

VTV.vn - Bên cạnh những ý kiến ủng hộ, không ít người dân còn băn khoăn về việc sử dụng một số loại thực phẩm, thuốc vẫn có thể có nồng độ cồn trong hơi thở và máu.

Trong 3 ngày xử lý các vi phạm về nồng độ cồn, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra, xử phạt nhiều trường hợp, trong đó có những trường hợp bị xử phạt ở mức cao, như người điều khiển ô tô bị phạt 35 triệu đồng, tước bằng 23 tháng hay người điều khiển xe máy bị phạt 7 triệu, tước bằng 23 tháng. Tuy nhiên, bên cạnh những ý kiến ủng hộ về các quy định xử phạt liên quan đến nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện giao thông, cũng có những băn khoăn về việc sử dụng một số loại thực phẩm, thuốc vẫn có thể có nồng độ cồn trong hơi thở và máu. 

Theo bà Nguyễn Thị Trang, Phó Vụ trưởng, Vụ Pháp Chế - Bộ Y tế, hàm lượng cồn trong thực phẩm hay các loại thuốc có dung môi chứa cồn thường rất nhỏ. Người sử dụng sẽ có nồng độ cồn trong hơi thở hoặc máu phụ thuộc vào số lượng, mức độ tiêu dùng các sản phẩm. Tuy nhiên, lượng cồn này thường chuyển hóa hết ngay sau một thời gian rất ngắn.

Cũng theo bà Trang, người dân cần hiểu đúng về các quy định luật và cũng không nên quá lo lắng vì mục đích lớn nhất của các quy định trong Luật phòng chống tác hại rượu, bia là nâng cao nhận thức và ý thức sử dụng rượu bia an toàn của mỗi cá nhân.

Nhiều người dân ủng hộ quy định cấm lái xe sau khi uống rượu, bia Nhiều người dân ủng hộ quy định cấm lái xe sau khi uống rượu, bia

VTV.vn - Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia có hiệu lực từ hôm nay (1/1/2020).

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước