BOT cầu Phú Mỹ thu phí không dừng: Lượng phương tiện trả phí qua thẻ Etag còn hạn chế

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ bảy, ngày 23/03/2019 20:05 GMT+7

VTV.vn - Trong ngày đầu triển khai thu phí không dừng ở BOT cầu Phú Mỹ, do nhiều tài xế chưa biết đến hình thức này nên lượng phương tiện trả phí qua thẻ Etag vẫn còn hạn chế.

Bắt đầu từ hôm nay (23/3), hệ thống thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức "điện tử tự động không dừng" tại trạm thu phí cầu Phú Mỹ (quận 2, TP.HCM) sẽ chính thức được triển khai.

Tại trạm BOT cầu Phú Mỹ, trên mỗi chiều xe qua lại giữa quận 2 và quận 7 có hai làn thu phí tự động không dừng nằm sát dải phân cách giữa. 14 làn thu phí còn lại vẫn thực hiện thu phí một dừng, trả bằng tiền mặt.

Hệ thống đường truyền, dữ liệu từ trạm BOT cầu Phú Mỹ sẽ liên thông với trạm BOT An Sương - An Lạc, cũng như các trạm thu phí khác trên toàn quốc, tức là một xe chỉ cần dán một thẻ Etag, có một tài khoản là đi qua được tất cả các trạm thu phí.

Thời gian đầu sẽ có nhiều tài xế bỡ ngỡ, đi nhầm làn, do đó, trạm thu phí cầu Phú Mỹ sẽ bố trí bảo vệ, nhân viên hỗ trợ ở mỗi hướng để hướng dẫn.

Trong ngày đầu triển khai, nhiều tài xế vẫn chưa biết đến hình thức thu phí mới này nên lượng phương tiện trả phí qua thẻ Etag vẫn còn hạn chế.

Để mở tài khoản và dán thẻ đầu - cuối, khách hàng có thể đến trạm thu phí Phú Mỹ hoặc các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới trên toàn quốc để mở thẻ. Dự kiến, thời gian tới, trạm thu phí này sẽ tiến tới thu phí tự động không dừng trên tất cả các làn.

TP.HCM thu phí tự động không dừng tại cầu Phú Mỹ TP.HCM thu phí tự động không dừng tại cầu Phú Mỹ

VTV.vn - Từ 9h sáng nay (23/3), hệ thống thu phí tự động không dừng sẽ chính thức đưa vào hoạt động tại trạm BOT Cầu Phú Mỹ, TP Hồ Chí Minh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước