Bữa ăn thiếu thốn của trẻ mầm non vùng cao khi hết hỗ trợ của Nhà nước

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 14/01/2016 15:27 GMT+7

VTV.vn - Bữa ăn của các em nhỏ mầm non vùng cao đã không còn được đầy đủ như trước khi quyết định hỗ trợ ăn trưa cho trẻ mẫu giáo của Nhà nước hết hiệu lực từ cuối năm 2015.

Từ khi quyết định hỗ trợ ăn trưa cho trẻ mẫu giáo của Nhà nước hết hiệu lực vào ngày 31/12/2015, bữa ăn trưa của các em nhỏ mầm non vùng cao đã không còn được đầy đủ như trước. Hàng ngày các em nhỏ phải mang cơm đi học với những cặp lồng chỉ có cơm với trứng, thậm chí chỉ có cơm với rau.

Nhóm phóng viên Trung tâm tin tức VTV24 đã ghi nhận thực tế trên tại huyện Bát Xát, một huyện khó khăn nhất của tỉnh Lào Cai, với gần 5.000 học sinh cấp mầm non có hoàn cảnh khó khăn.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước