Các hãng công nghệ lớn bị điều tra

Nhật Anh (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ ba, ngày 04/06/2019 19:17 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Amazon, Apple, Facebook và Google đang là mục tiêu của các cơ quan quản lý chống độc quyền Mỹ.

Các công ty công nghệ này đang phải đối mặt với một phản ứng dữ dội không chỉ ở Mỹ mà trên toàn thế giới, do bị cáo buộc chiếm vị thế thị trường quá lớn trong lĩnh vực mạng xã hội và thương mại điện tử và do đó, cản trở sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp.

Đợt điều tra lớn nhằm vào các tên tuổi hàng đầu của giới công nghệ Mỹ. Trong đó, cái tên được gọi đầu tiên Alphabet, công ty mẹ của Google, quanh việc ông lớn này sử dụng kết quả tìm kiếm để ưu tiên cho các mảng kinh doanh riêng của mình. Alphabet có doanh thu 136,8 tỷ USD trong năm 2018, phần lớn đến từ quảng cáo. Google kiểm soát hơn 70% thị phần thị trường công cụ tìm kiếm, dẫn đến những quan ngại về độc quyền. Trong khi đó, Facebook và Amazon cũng có nguy cơ rơi vào tầm ngắm của Ủy ban thương mại Liên bang Mỹ.

Một cuộc điều tra tương tự cũng có thể sẽ được mở ra với Apple, cái tên vốn đang bị Liên minh châu Âu sờ gáy với các cuộc điều tra chống độc quyền.

Bà Margrethe Vestager, Ủy ban chống độc quyền của châu Âu cho rằng: "Những công ty công nghệ lớn sẽ tự tạo luật chơi trên nền tảng của mình nhưng điều này phải đi cùng với trách nhiệm không được dùng quyền lực để phá hoại sức cạnh tranh. Nhìn xa hơn, những điều này đang ảnh hưởng đến những giá trị cơ bản của xã hội, như là quyền riêng tư và sự công bằng".

Quy định chống độc quyền gần đây đã trở thành tâm điểm, khi các vụ bê bối lớn như rò rỉ dữ liệu người dùng của Facebook và công ty Cambridge Analytica đã dẫn đến những kêu gọi tăng cường giám sát đối với các ông lớn công nghệ. Thậm chí, đã có ý kiến cho rằng các công ty này cần phải bị chia nhỏ để không thể thao túng thị trường.

Động thái siết chặt giám sát của chính phủ Mỹ khiến Facebook, Alphabet, Netflix và Amazon thiệt hại khoảng 137 tỷ USD giá trị vốn hóa chỉ trong một ngày và đặt ra sức ép giảm đối với giá cổ phiếu của các công ty công nghệ này.

EU phạt  Google: Lời cảnh báo cho các hãng công nghệ lớn EU phạt Google: Lời cảnh báo cho các hãng công nghệ lớn 2018 - Năm lao đao của nhiều hãng công nghệ lớn 2018 - Năm lao đao của nhiều hãng công nghệ lớn Apple đối mặt án phạt chống độc quyền lên tới 26,6 tỷ USD Apple đối mặt án phạt chống độc quyền lên tới 26,6 tỷ USD

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước