Google chịu án phạt chống độc quyền

Bích Thảo (VTV8)-Thứ hai, ngày 25/03/2019 10:39 GMT+7

(Ảnh minh họa: AP)

VTV.vn - Google vừa phải chịu một án phạt chống độc quyền lên đến 1,5 tỷ Bảng Anh (khoảng 1,9 tỷ USD) từ Liên minh châu Âu (EU).

Án phạt chống độc quyền nói trên liên quan đến những bản hợp đồng mang tính cưỡng ép mà hãng công nghệ này buộc các khách hàng phải trả khi sử dụng dịch vụ quảng cáo AdSense. EU cho biết, Google đã có hành vi lạm dụng vị thế thống trị thị trường của họ, buộc khách hàng đang sử dụng dịch vụ AdSense phải loại bỏ những quảng cáo từ các đối thủ của Google. Đây là hành vi sai trái, không cho các công ty khác cơ hội được cạnh tranh theo đúng luật định. Sự việc này đã xảy ra từ năm 2006. 

Đây là lần thứ ba Liên minh châu Âu (EU) đưa ra hình phạt với "gã khổng lồ" công nghệ Google. Với án phạt mới, tổng số tiền mà Google phải trả cho EU vì hành vi độc quyền hiện đã đạt con số 8,2 tỷ Bảng (tương đương 9,3 tỷ USD).


EU phạt  Google: Lời cảnh báo cho các hãng công nghệ lớn EU phạt Google: Lời cảnh báo cho các hãng công nghệ lớn

VTV.vn - Án phạt của EU dành cho Google mới đây là thông điệp cứng rắn EU muốn gửi tới các hãng công nghệ lớn khác đang hoạt động tại châu Âu.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước