Các nước châu Âu đạt được thoả thuận về vấn đề tị nạn

Hồng Quang (PV Đài THVN thường trú tại châu Âu)-Thứ sáu, ngày 29/06/2018 19:30 GMT+7

VTV.vn - 28 nước châu Âu đã nhất trí tạo dựng trong lãnh thổ châu Âu các trung tâm tiếp nhận và phân loại người tị nạn dựa trên cơ sở tự nguyện của mỗi nước.

Sau cuộc họp xuyên đêm tới sáng, Hội nghị thượng đỉnh châu Âu đã vừa đạt được một thỏa thuận về xử lý vấn đề tị nạn, đẩy lùi phần nào mối đe dọa đối với khối thống nhất toàn liên minh và giải vây cho Thủ tướng Đức đang đứng trước nguy cơ chính phủ sụp đổ.

28 nước châu Âu đã nhất trí tạo dựng trong lãnh thổ châu Âu các trung tâm tiếp nhận và phân loại người tị nạn đồng thời, hướng tới tạo dựng các trung tâm như vậy ở bên ngoài lãnh thổ châu Âu. Đó sẽ là các trại đóng, người đang xin tị nạn không được phép ra ngoài hàng rào. 

Bản thỏa thuận nêu rõ, mỗi nước châu Âu sẽ phải áp dụng các biện pháp ngăn cản người đang xin tị nạn được đi lại tự do từ nước này sang nước khác.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước