Campuchia tưởng nhớ nạn nhân của "Cánh đồng chết"

Trung tâm tin tức VTV24-Chủ nhật, ngày 20/05/2018 20:22 GMT+7

VTV.vn - Hàng trăm người đã đổ về "cánh đồng chết" Choeung Ek cách Thủ đô Phnom Penh khoảng 15km để tưởng niệm các nạn nhân chết dưới chế độ diệt chủng.

Hôm nay (20/5) ở Campuchia được gọi là Ngày tưởng niệm. Ngày này 42 năm trước, chế độ Khmer Đỏ bắt đầu chiến dịch giết người hàng loạt ở đất nước Campuchia. Ít nhất 1,8 triệu người đã chết trong nạn diệt chủng này. Chính phủ Campuchia lấy ngày này là Ngày tưởng niệm hàng năm như một lời khẳng định nỗi căm hờn của người dân Campuchia sẽ không bao giờ nguôi ngoai.

Hàng trăm người đã đổ về "Cánh đồng chết" Choeung Ek cách Thủ đô Phnom Penh khoảng 15km, để nhớ về những cuộc tàn sát tập thể, nơi các nạn nhân bị đập chết hay chết vì tra tấn, kiệt quệ bệnh tật trong khi lao động khổ sai. Hầu như ai ở Campuchia cũng mất người thân dưới chế độ Khme Đỏ.

Cho đến nay, tòa án do Liên Hợp Quốc và Chính phủ Campuchia thành lập để xét xử những kẻ chịu trách nhiệm về hành vi diệt chủng của Khmer Đỏ đã hoạt động được hơn 10 năm, nhưng mới chỉ kết án được 3 bị cáo.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước