Cận cảnh nhà máy điện hạt nhân nổi đầu tiên trên thế giới

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 23/08/2019 15:03 GMT+7

VTV.vn - Ngày 22/8, Nga đã công bố trước toàn thế giới nhà máy điện hạt nhân nổi trên nước đầu tiên mang tên Akademik Lomonosov.

Thủy thủ đoàn trên nhà máy điện hạt nhân nổi đầu tiên trên thế giới đã sẵn sàng với hành trình dài 5.000km sẽ khởi hành trong hôm nay.

"Ưu điểm chính của nhà máy điện này là chúng tôi có thể đưa nó đến bất cứ nơi nào cần điện. Nó không gây hậu quả tiêu cực cho môi trường. Tất cả được khép kín trong nhà máy này, không có gì thoát ra môi trường hết" - ông Dmitry Alekseenko (Công ty điều hành nhà máy điện hạt nhân Rosenergoatom, Nga) cho biết.

Cận cảnh nhà máy điện hạt nhân nổi đầu tiên trên thế giới - Ảnh 1.

Nhà máy điện hạt nhân nổi Akademik Lomonosov.

Tàu Akademik Lomonosov sẽ tới phục vụ ở vùng Chukotka, ở miền Viễn đông nước Nga, nơi đang có các hoạt động khai thác mỏ vàng và đồng.

Trên nhà máy điện hạt nhân nổi này có cả phòng gym, bể bơi và quầy bar để tạo điều kiện sống tốt nhất cho 342 nhân viên.

Cơ quan hạt nhân Nga cho hay, hiện đã đàm phán với các đối tác ở Nam Mỹ, châu Phi, châu Á về nhu cầu mua những nhà máy điện hạt nhân nổi như thế này.

Nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daini sẽ bị phá bỏ Nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daini sẽ bị phá bỏ

VTV.vn - Ngày 31/7, Tỉnh trưởng Fukushima cho biết đã chấp thuận quyết định phá bỏ nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daini (Fukushima số 2).

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước