Cần nâng mức vay vốn cho học sinh, sinh viên

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ bảy, ngày 12/12/2015 20:04 GMT+7

VTV.vn - Đa số học sinh, sinh viên là con em hộ nghèo cho biết, với khoản tiền được vay như hiện nay, việc trang trải chi phí sinh hoạt vẫn là một bài toán khó.

1,1 triệu đồng - khoản tiền hỗ trợ học sinh sinh viên vay vốn mỗi tháng, là một chương trình tín dụng có tính nhân văn đã phát huy hiệu quả trong 9 năm qua. Thế nhưng, với đa số học sinh, sinh viên là con em hộ nghèo, điều kiện khó khăn, thì việc trang trải chi phí sinh hoạt hiện vẫn là một bài toán khó.

Chương trình vay vốn dành cho học sinh, sinh viên bắt đầu từ năm 2007 với mức 800.000 đồng. Qua các lần tăng, cho đến thời điểm hiện tại mức vay là 1,1 triệu đồng, thế nhưng mới chỉ đáp ứng được khoảng 1/3 nhu cầu.

Mới đây nhất, Văn phòng Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính xem xét, điều chỉnh mức cho vay lên 1.350.000 đồng/tháng. Thế nhưng, theo nhiều sinh viên, nếu mức cho vay này được thông qua, cũng mới chỉ đáp ứng được một phần nhu cầu thực tế của học sinh, sinh viên.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước