Căng thẳng Mỹ - Iran: “Ông nói gà, bà nói vịt”?

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ bảy, ngày 18/05/2019 14:32 GMT+7

VTV.vn - Theo những thông tin điều tra độc lập mới nhất, rất có thể căng thẳng Mỹ - Iran leo thang là do hai nước không "đọc" được thông điệp thực sự của nhau.

Thời gian gần đây, Mỹ - Iran đột nhiên căng thẳng với nhau tới mức thế giới lo ngại có thể dẫn đến xung đột quân sự.

Phía các lãnh đạo Iran tin rằng Mỹ đang lên kế hoạch tấn công nước này. Vì vậy, Teheran bắt đầu chuẩn bị các cuộc phản công, đẩy căng thẳng leo thang. Đổ dầu vào lửa, Mỹ lại tuyên bố có trong tay hình ảnh các tàu biển thương mại của Iran có chở tên lửa. Nhưng tới nay, Nhà Trắng vẫn chưa công bố những bằng chứng này.

Như vậy, sau nhiều ngày có các động thái "nóng", hiện nay Tổng thống Trump lại cố gắng làm "mát" quan hệ với Iran.

Tờ Thời báo New York cho hay ông Trump nói với quyền Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Patrick Shanahan rằng ông không muốn chiến tranh. Ông còn tỏ ra khó chịu khi công chúng cho rằng ông đang tiến tới xung đột.

Căng thẳng leo thang giữa Mỹ và Iran Căng thẳng leo thang giữa Mỹ và Iran

VTV.vn - Mỹ không muốn chiến tranh với Iran nhưng sẽ bảo vệ lợi ích của nước này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước