Căng thẳng Mỹ - Iran leo thang

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 16/05/2019 06:00 GMT+7

VTV.vn - Ngày 15/5, hãng thông tấn ISNA của Iran cho biết Tehran đã chính thức ngừng tuân thủ một số cam kết trong thỏa thuận hạt nhân đạt được năm 2015.

Động thái trên của Iran được xem là nhằm đáp trả các biện pháp trừng phạt của Mỹ nhằm vào Tehran sau khi Washington rút khỏi thỏa thuận này.

Phát biểu ngày 14/5, lãnh tụ tinh thần tối cao của Iran Ali Khamenei lên tiếng đe dọa sẽ nối lại hoạt động làm giàu Uranium trong vòng 60 ngày nếu không có một thỏa thuận hạt nhân mới.

Căng thẳng giữa Mỹ và Iran cũng đang bị đẩy lên sau vụ hai tàu chở dầu của Saudi Arabia - một đồng minh của Mỹ bị tấn công tại cửa ngõ eo biển Hormuz. Một số phương tiện truyền thông Mỹ trích lời các nhà điều tra cáo buộc Iran hoặc các lực lượng do Iran hậu thuẫn có thể đứng đằng sau hành động phá hoại này. Tuy nhiên, giới chức Mỹ chưa lên tiếng chính thức cáo buộc Iran có liên quan tới hành động này.

Saudi Arabia thì cho biết sau vụ tàu chở dầu bị tấn công, hai đường ống dẫn dầu của nước này cũng bị máy bay không người lái mang theo bom tấn công. Phiến quân Houthi đã lên tiếng nhận trách nhiệm tiến hành vụ tấn công này. Nhưng các nghi vấn vẫn đang chĩa về Iran, bởi phương Tây cho rằng, Tehran chính là nhà tài trợ và ủng hộ lớn nhất của phiến quân Houthi trong một thời gian dài.

Hiện Mỹ cũng đã điều nhóm tác chiến tàu sân bay, phi đội máy bay ném bom B-52 và bệ phóng tên lửa Patriot tới Trung Đông nhằm sẵn sàng phản ứng trước điều mà Mỹ coi là nguy cơ đe dọa từ Iran hay các đối tượng do Iran ủng hộ.

Vậy những động thái mới lần này sẽ khiến quan hệ hai bên diễn tiến theo chiều hướng nào. Mời quý vị theo dõi cuộc trao đổi với phóng viên Tuấn Trung - thường trú Đài THVN tại Mỹ và phóng viên Anh Phương - thường trú Đài THVN tại Trung Đông.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước