Cảnh báo chứng rối loạn vận động do sử dụng điện thoại thông minh

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ bảy, ngày 21/07/2018 18:42 GMT+7

VTV.vn - Một số trẻ đã bị chứng rối loạn vận động do phụ huynh cho sử dụng điện thoại thông minh quá nhiều.

TICS là một dạng rối loạn vận động với các biểu hiện như giật cơ mặt, nháy mắt, nhíu mũi. Thời gian gần đây, một số bệnh viện cho biết đã tiếp nhận một số trẻ bị chứng tật này do thói quen phụ huynh cho sử dụng điện thoại thông minh quá nhiều. Thông tin về hội chứng TICS cũng được các bác sĩ cảnh báo trong hội nghị nhi khoa mở rộng lần thứ 26 vừa được tổ chức tại bệnh viện nhi đồng 2 TP.HCM.

Theo các bác sĩ, Hội chứng TIC thường gặp nhiều ở độ tuổi từ 4-10 tuổi với các biểu hiện như nhíu mắt, nhíu mũi liên tục. Với những trẻ mắc hội chứng TIC, một số trường hợp nặng phải điều trị tâm lý kèm theo. Thời điểm hè, các bác sĩ cảnh báo các bậc phụ huynh cần quan sát con trẻ, chú ý giúp trẻ vận động nhiều hơn, ít cho trẻ tiếp xúc với các thiết bị điện tử.

Nghiện điện thoại làm tăng nguy cơ khô mắt ở trẻ em Nghiện điện thoại làm tăng nguy cơ khô mắt ở trẻ em

VTV.vn - Trẻ em sử dụng điện thoại thông minh hoặc máy tính nhiều có thể sẽ bị tăng nguy cơ mắc bệnh khô mắt.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước