Tình trạng lạm dụng kháng sinh và “nghiện” điện thoại thông minh tại Mỹ

Lê Quý, Ngọc Anh (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 04/05/2016 20:07 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Tình trạng lạm dụng thuốc kháng sinh và “nghiện” điện thoại thông minh tại Mỹ là hai thông tin được dư luận Mỹ chú ý thời gian qua.

Tình trạng lạm dụng kháng sinh

Gần 1/3 số kháng sinh được kê ở Mỹ là không cần thiết. Đây là kết quả nghiên cứu dựa trên đơn thuốc được kê tại các bệnh viện, phòng khám của Mỹ từ năm 2010 - 2011. Theo đó, trung bình mỗi năm có 47 triệu đơn thuốc được kê cho cả người lớn và trẻ em một cách không cần thiết để chữa các bệnh như cảm lạnh, viêm họng, cảm cúm.

“Nghiện” điện thoại thông minh

50% thiếu niên được hỏi ở Mỹ thừa nhận nghiện điện thoại thông minh, trong đó có tới 80% cho biết xem điện thoại hàng giờ để trả lời các tin nhắn. Không chỉ các em thiếu niên, ngay cả phụ huynh cũng “nghiện” điện thoại thông minh. Đáng chú ý, có 50% phụ huynh thừa nhận xem điện thoại ngay cả khi đang lái xe.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước