Cảnh báo lừa đảo cho, nhận con nuôi

Vũ Em (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ ba, ngày 08/10/2019 15:38 GMT+7

VTV.vn - Không chỉ là cạm bẫy lừa tiền, việc tự thỏa thuận cho nhận con nuôi qua mạng xã hội còn gặp phải rủi ro là trẻ em rơi vào những kẻ buôn bán người qua biên giới.

Con cái luôn là điều tuyệt vời nhất với mỗi bậc cha mẹ. Thế nhưng theo báo cáo của Bộ Y tế, hiện nay ở nước ta có hơn 1 triệu cặp vợ chồng gặp phải các vấn đề vô sinh, hiếm muộn. Mặc dù kỹ thuật thụ tinh nhân tạo, thụ tinh trong ống nghiệm ở nước ta rất phát triển, tuy nhiên, không phải cặp vợ chồng nào cũng dễ dàng thực hiện các giải pháp này. Vì lẽ đó, ở những cặp vợ chồng này, họ luôn có một nỗi khao khát mãnh liệt: Khát con.

Trong cuộc hành trình tìm con đầy đau đớn và tốn kém, có những người đã may mắn cấy phôi thành công ngay từ lần đầu tiên, có người hơn chục lần vẫn thất bại. Cùng chung một hoàn cảnh, cùng một khát khao, họ vẫn tiếp tục ở lại đây, vẫn miệt mài trên hành trình tìm kiếm những đứa con cho mình.

Khát khao tiếng cười nói bi bô của con trẻ, nhiều cặp vợ chồng hiếm muộn hoặc phụ nữ độc thân đã tìm đến giải pháp nhận con nuôi. Theo Luật Con nuôi có hiệu lực từ năm 2010, để xin con nuôi, các cặp vợ chồng phải làm hồ sơ xin xác nhận tại địa phương nơi người được cho hoặc nơi vợ chồng nhận.

Pháp luật đã quy định rất chặt chẽ các bước bao gồm:

- Nộp hồ sơ

- Kiểm tra hồ sơ hai bên

- Đăng ký việc nuôi con nuôi.

Tuy nhiên, không phải vợ chồng nào có nhu cầu cũng nắm được các quy định. Trong khi đó, lượng trẻ em bị bỏ rơi vì các hoàn cảnh cũng không ít. Trước những nhu cầu đó, đã có nhiều trang mạng với tên gọi "Hội cho nhận con nuôi" như một nơi để kết nối người muốn cho và người muốn nhận.

Tên gọi đẹp đẽ, mục đích thì nhân văn, tuy nhiên, nếu không cẩn thận, đây là những cái bẫy lừa đảo nhắm vào những người "khát con" để kiếm tiền bất chính. Đã có rất nhiều người đã lâm vào cảnh tiền thì mất mà con thì không thấy đâu.

Thời gian qua, công an tại nhiều địa phương cũng đã liên tiếp triệt phát hoạt động buôn bán trẻ em thông qua các hình thức cho nhận con nuôi.

Hoạt động lừa đảo trục lợi trẻ em trên hình thức cho nhận con nuôi vẫn đang hết sức nhộn nhịp. Như vậy có thể thấy là chính sự e ngại, ngại lên tiếng tố cáo của những người bị các đối tượng lừa đảo trên mạng xã hội là mảnh đất để cho các đối tượng này tiếp tục hoành hành.

Trong khi các quy định pháp luật xử lý những hành vi lừa đảo này đã có và rất cụ thể. Vì vậy, những người có nhu cầu nhận con nuôi hãy cẩn trọng trước những lời mời chào trên mạng xã hội và mạnh mẽ lên tiếng tố cáo những trang fanpage lừa đảo.

Mua bán trẻ em núp bóng cho, nhận con nuôi Mua bán trẻ em núp bóng cho, nhận con nuôi Khoảng 5,6#phantram trẻ em Việt Nam có khả năng bị buôn bán Khoảng 5,6#phantram trẻ em Việt Nam có khả năng bị buôn bán Nhiều đối tượng tội phạm lợi dụng mạng xã hội để mua bán trẻ sơ sinh Nhiều đối tượng tội phạm lợi dụng mạng xã hội để mua bán trẻ sơ sinh

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước