Cảnh báo tình trạng giả danh xe thương binh để buôn lậu

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 05/12/2019 19:18 GMT+7

Lực lượng chức năng kiểm tra hàng hóa trên xe.

VTV.vn - Các đầu nậu đang tìm mọi cách để đưa hàng lậu vào nội địa trước sự ngăn chặn quyết liệt của lực lượng chống buôn lậu.

Giả danh thương binh và xe thương binh để vận chuyển hàng lậu là một thủ đoạn được cho là mới trong thời gian qua.

Tại khu vực đường vành đai biên giới huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn, những chiếc xe vận chuyển hàng hóa gắn logo thương binh chạy với tốc độ cao. 

Khi kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện hàng hóa trên xe là các loại đồ gia dụng, điện tử không rõ nguồn gốc xuất xứ. 

Do đây đều là những chiếc xe tự chế, ít giá trị nên khi bị phát hiện các đối tượng cũng sẵn sàng bỏ lại phương tiện để chạy thoát thân.

Gia tăng buôn lậu lợn ở biên giới Tây Nam Gia tăng buôn lậu lợn ở biên giới Tây Nam

VTV.vn - Dịch tả lợn châu Phi vẫn đang hoành hành ở ĐBSCL. Đàn lợn bị giảm sút nghiêm trọng đã đẩy giá lợn hơi tăng cao. Nhiều đầu nậu lén lút nhập lậu lợn qua biên giới Tây Nam.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước