Cảnh báo vụ tấn công Sri Lanka đã có từ trước?

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 22/04/2019 13:14 GMT+7

VTV.vn - Lời cảnh báo đã được đưa ra trước vụ đánh bom liên hoàn ở Sri Lanka 10 ngày, tuy nhiên cảnh báo không được đánh giá đúng mức và có kế hoạch ứng phó phù hợp.

Ngày 11/4, lực lượng an ninh của Sri Lanka đã nhận được tin tình báo về việc một nhóm Hồi giáo cực đoan đang lên kế hoạch thực hiện loạt vụ tấn công tự sát nhằm vào các nhà thờ Colombo, Sri Lanka. Tuy nhiên lời cảnh báo đã không được cân nhắc và lực lượng an ninh cũng không có động thái nào ứng phó.

Thủ tướng Sri Lanka Ranil Wickremesinghe nói: "Chúng ta cần phải làm rõ tại sao các biện pháp đề phòng thích hợp không được thực hiện. Còn hiện tại, chính phủ đang áp dụng mọi biện pháp cần thiết để xử lý vụ việc".

Hiện chưa có tổ chức nào lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ đánh bom. Tuy nhiên, nhóm Hồi giáo cực đoan National Thowheeth Jama'ath (NTJ) được cho là đứng sau vụ việc. Trong lời cảnh báo gửi tới nhiều quan chức an ninh cấp cao của Sri Lanka trước đó cũng đã nhắc tới nhóm này. NTJ được cho là có liên quan tới các vụ phá hoại di tích tượng Phật tại Sri Lanka hồi năm ngoái.

Chính phủ Sri Lanka đã ban bố lệnh giới nghiêm ngay sau khi loạt vụ nổ bom xảy ra. Các trang mạng xã hội ở quốc gia này cũng tạm thời bị khóa để ngăn chặn việc lan truyền các thông tin sai sự thật.

Bắt giữ 8 người liên quan đến vụ khủng bố tại Sri Lanka Bắt giữ 8 người liên quan đến vụ khủng bố tại Sri Lanka

VTV.vn - Ngày 21/4, cảnh sát Sri Lanka đã bắt giữ 8 người liên quan đến loạt vụ đánh bom đẫm máu xảy ra cùng ngày khiến hơn 200 người thiệt mạng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước