Cảnh sát Ấn Độ phải bảo vệ bức tượng cao nhất thế giới

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 02/11/2018 13:34 GMT+7

Bức tượng Thống nhất cao 182 m. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Hơn 5.000 cảnh sát đã được huy động đến bảo vệ bức tượng cao nhất thế giới vừa được khánh thành tại vùng Narmada, Ấn Độ.

Nguyên nhân là người dân địa phương biểu tình chống đối và đã có xảy ra bạo lực, khiến cảnh sát phải bắt giữ một số nông dân.

Nhiều người dân biểu tình cho rằng công trình này là tốn tiền thuế của người dân và thay vào đó nên chi vào những dự án có lợi cho cộng đồng xã hội hơn. Thậm chí, không ít người dân bức xúc, đã viết thư bằng máu để phản đối.

Bức tượng có tên gọi là Thống nhất, khắc họa chân dung vị anh hùng dân tộc Sardar Patel. Giới chức Ấn Độ kỳ vọng rằng bức tượng sẽ trở thành điểm du lịch mới, thu hút 15.000 lượt khách/ngày.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước