Cảnh sát béo phì Thái Lan tham gia chương trình "hủy diệt mỡ bụng"

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 15/03/2019 14:19 GMT+7

VTV.vn - Những cảnh sát thừa cân trên toàn Thái Lan sẽ được gửi đến Trung tâm Huấn luyện cảnh sát ở TP Pak Chong, nơi họ sẽ phải thực hiện chế độ ăn kiêng và tập thể dục giảm cân.

Chương trình có tên "Belly Destruction" (Hủy diệt mỡ bụng) được mở ra với mục tiêu tăng cường sức khỏe cũng như cải thiện hình ảnh của lực lượng cảnh sát tại Thái Lan. Khoảng 200 cảnh sát trên khắp cả nước đã được lựa chọn cho chương trình thí điểm này. Nhiều người trong số đó đã đạt được các "thành tựu" đáng khích lệ, có người giảm từ hơn 80kg xuống còn khoảng 60kg.

Phần lớn sĩ quan được cử đến trại đều làm ở bộ phận giấy tờ, ít vận động trong khi lại ăn quá nhiều. Ở trại huấn luyện, họ sẽ vẫn được đảm bảo khẩu phần ăn có lợi cho sức khỏe nhưng sẽ phải tập thể dục, đạp xe và chạy bộ mỗi ngày, tthậm chí còn được theo dõi cân nặng sát sao mỗi ngày.

Đây không phải là lần đầu tiên Thái Lan "tuyên chiến" với những chiếc bụng phệ trong ngành cảnh sát. Hồi năm 2013, cảnh sát giao thông Thái Lan đã mở các lớp giảm cân miễn phí và khuyến khích tham gia bằng cách thưởng cho những ai giảm được 10kg số tiền 160 USD.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước