"Cha đẻ" của bảng chữ cái tiếng Việt cải biên bộc bạch: Nghiên cứu đã 40 năm

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 28/11/2017 18:12 GMT+7

VTV.vn - Phóng viên VTV24 đã có cuộc trò chuyện với PGS. TS Bùi Hiền - "cha đẻ" của bảng chữ cái tiếng Việt cải biên.

Khi được hỏi quá trình nghiên cứu được bao lâu? PGS. TS Bùi Hiền có chia sẻ: "Quán trình nghiên cứu chữ quốc ngữ của tôi đã từ rất lâu rồi, khoảng chừng 40 năm và có công trình công bố cách đây 20 năm".

Nói về lợi ích khi sử dụng chữ mới, ông Bùi Hiền cho biết: "Nếu chữ cũ viết 100 trang, còn chữ mới của tôi chỉ còn hơn 90 trang thôi".

Xuất hiện công cụ chuyển đổi tiếng Việt giản tiện Xuất hiện công cụ chuyển đổi tiếng Việt giản tiện

VTV.vn - Một công cụ giúp tự động chuyển đổi nội dung chữ viết hiện tại sang "ngôn ngữ" mới giản tiện đã xuất hiện.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước