Châu Phi đối mặt nguy cơ lớn từ COVID-19 do thiếu máy thở

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ bảy, ngày 25/04/2020 18:46 GMT+7

Các kỹ thuật viên đang tập trung quanh 1 chiếc máy dùng để xét nghiệm COVID-19 tại phòng thí nghiệm ở Juba, Nam Sudan ngày 6/4. (Ảnh: Getty)

VTV.vn - Các chuyên gia cảnh báo dịch COVID-19 có thể tàn phá châu Phi, do cơ sở hạ tầng y tế còn quá nhiều hạn chế.

Các nước trên thế giới, trong đó có cả những nước có nền y tế tiên tiến nhất, đều đang chạy đua để thu mua các trang thiết bị y tế trọng yếu như máy thở hay đồ bảo hộ y tế để chống dịch COVID-19. Cuộc chạy đua quyết liệt này đang bỏ lại đằng sau những nước yếu thế, mà các nước châu Phi là những ví dụ điển hình nhất.

Ethiopia được coi là quốc gia có sự chuẩn bị tốt ở châu Phi nhưng cả đất nước 100 triệu dân cũng chỉ có khoảng 54 chiếc máy thở dành cho bệnh nhân COVID-19. Vẫn khá hơn rất nhiều nước trong khu vực.

Theo tờ New York Times, Nam Sudan có 11 triệu dân, có 5 Phó Tổng thống nhưng chỉ có 4 máy thở.

Liberia có 4,8 triệu dân nhưng chỉ có 6 máy thở - một chiếc nằm trong Đại sứ quán Mỹ.

Tổng cộng 41 quốc gia châu Phi có khoảng 2.000 máy thở có thể sử dụng được. Chưa bằng 2% số máy thở của riêng nước Mỹ.

Sự chênh lệch rõ rệt như vậy là một phần lý do khiến trên khắp châu Phi phủ một bầu không khí lo lắng cho hệ thống y tế mỏng manh trước cơn bão COVID-19.

Hiện châu Phi đã ghi nhận gần 30.000 ca mắc COVID-19, số ca mới có dấu hiệu tăng chậm. Tổ chức Y tế thế giới cảnh báo các nước khu vực này cần đề cao cảnh giác. Châu lục 1,2 tỷ dân có thể sẽ trở thành tâm dịch tồi tệ nhất nếu COVID-19 lan rộng tại đây.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước