Dịch COVID-19 ảnh hưởng tới việc trợ giúp nhân đạo tại châu Phi

Bích Thảo (VTV8)-Chủ nhật, ngày 12/04/2020 06:23 GMT+7

Người dân Kenya chen lấn để nhận hỗ trợ thực phẩm. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Theo đánh giá, các biện pháp giãn cách xã hội và đóng cửa biên giới tại nhiều nước đã làm gián đoạn công tác nhân đạo tại châu Phi.

Tại những vùng hẻo lánh như khu vực cận Sahara, đại dịch COVID-19 đang gây ra một cuộc khủng hoảng nhân đạo quy mô lớn, khiến tình trạng thiếu thốn trang thiết bị y tế, nhân lực và thuốc men đặc biệt nghiêm trọng hơn. Trong khi đó, các nguồn ngân quỹ dùng trong việc chống dịch ở đây lại hết sức hạn chế. 

LHQ cho biết, chương trình chủng ngừa sốt bại liệt tại Cameroon đã bị tạm ngừng trong khi chiến dịch tiêm vaccine phòng sởi tại Chad đã bị hoãn. Tại Niger và Burkina Faso, nơi các vụ tấn công của lực lượng thánh chiến khiến hàng nghìn người thiệt mạng và hàng trăm nghìn người khác phải rời bỏ nhà cửa, công tác cứu trợ nhân đạo đã phải tạm dừng vì ảnh hưởng của đại dịch toàn cầu. Ước tính, khoảng 76 triệu người châu Phi ở khu vực cận Sahara đang cần được cứu trợ và bảo vệ sức khỏe trước diễn biến nghiêm trọng của bệnh dịch. 


Người dân châu Phi làm quen với khẩu trang Người dân châu Phi làm quen với khẩu trang

VTV.vn - Người dân Benin đang làm quen với việc mang khẩu trang tại nơi công cộng.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước