Chile: Hàng loạt sinh vật biển chết dạt vào bờ do thủy triều đỏ

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ bảy, ngày 30/04/2016 14:36 GMT+7

VTV.vn - Hiện tượng thủy triều đỏ tại vùng biển du lịch Los Lagos, Chile đang khiến cá voi, mực, cá trích và mới đây nhất là hàng nghìn tấn ngao chết trôi dạt vào bờ.

Toàn bộ vùng biển du lịch Los Lagos của Chile đã chính thức trở thành khu vực thảm họa kể từ ngày 30/4. Đây là tuyên bố của Tổng thống Chile Michelle Bachelet.

Chỉ trong chưa đầy 1 năm, bờ biển của Cile đã trở thành nấm mồ của hàng loạt sinh vật biển. Cá voi, mực, cá trích và mới đây nhất là hàng nghìn tấn ngao chết trôi dạt vào bờ đang làm dấy lên các mối lo ngại lớn về sức khỏe và môi trường. Hiện tượng thủy triều đỏ được cho là nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước