Chính phủ liên minh trung hữu Phần Lan có nguy cơ sụp đổ

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 06/11/2015 15:14 GMT+7

VTV.vn - Thủ tướng Phần Lan, Juha Sipila cảnh báo Chính phủ Liên minh trung hữu của nước này có thể sụp đổ vào hôm nay (6/11), nếu không đạt được thỏa thuận về các cải cách y tế.

Theo đó, Thủ tướng Phần Lan, Juha Sipila cảnh báo chính phủ liên minh trung hữu của nước này có thể sụp đổ vào hôm nay, nếu không đạt được thỏa thuận về các cải cách y tế với mục tiêu cắt giảm lên tới 3 tỷ Euro.

Các cải cách y tế được nói đến là một phần quan trọng trong kế hoạch của chính phủ nhằm cân đối tài chính công trong dài hạn.

Ông Sipila cũng nhấn mạnh nếu không có cam kết về thỏa thuận y tế trên, ông sẽ không kêu gọi bầu cử sớm, mà thành lập một chính phủ mới cùng với quốc hội hiện nay.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

 

 

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước