Cho con vào nhà trẻ công ở Hàn Quốc, phụ huynh... bốc thăm xổ số

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 26/11/2015 20:37 GMT+7

VTV.vn - Không chỉ các học sinh cuối cấp phải trải qua những kỳ thi khốc liệt, những em nhỏ 2 - 3 tuổi ở Hàn Quốc cũng phải ganh đua quyết liệt để vào được trường mẫu giáo công.

Dù tháng 3 mới bước vào năm học mới nhưng ngay từ bây giờ, các bậc phụ huynh tại Seoul, Hàn Quốc đã phải đi xếp hàng để mong có một chỗ ở nhà trẻ công cho con mình. Tuy nhiên được hay không còn phụ thuộc vào may mắn.

Một cuộc bốc thăm xổ số theo đúng nghĩa đen đã được mở ra để chọn học sinh khi thông tin của từng người được ghi lại cẩn trọng và bỏ vào hòm phiếu. 500 bậc phụ huynh chờ đợi mòn mỏi từ sớm nhưng chỉ có 6 người được chọn. Những màn bốc thăm nhập học như thế này được các bậc phụ huynh Hàn Quốc gọi là cuộc khủng hoảng mầm non.

Học phí nhà trẻ công ở Hàn Quốc chỉ vào khoảng 7 USD/tháng, rẻ bằng 1/17 ở trường tư. Trong khi đó, số lượng trường công chỉ bằng 1/3 trường tư. Tuy nhiên, chính sách của chính phủ Hàn Quốc hiện vẫn đang tập trung đầu tư và phát triển vào giáo dục bậc tiểu học, trung học. Gánh nặng nuôi dạy đã và đang vẫn đặt lên vai các bậc phụ huynh có con nhỏ, những người thường có tình hình kinh tế chưa ổn định.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước