Chông chênh cuộc sống của người dân trở về từ Biển Hồ Campuchia

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 13/01/2016 20:02 GMT+7

VTV.vn - Không tấc đất cắm dùi, không giấy tờ tùy thân và không quốc tịch là số phận của hàng trăm người từ Biển Hồ, Campuchia trở về và đang sinh sống tại ấp Bình Châu, Long An.

Thời gian qua, nhiều hộ dân từ Biển Hồ Campuchia đã trở về và đang sinh sống tại ấp Bình Châu, xã Tuyên Bình, Long An. Tại đây, những người lớn không có việc làm, còn trẻ em vì không có giấy khai sinh nên cũng chẳng được đi học, suốt ngày chỉ vạ vật quanh mấy chiếc thuyền rách.

Theo đại diện UBND tỉnh Long An, hiện tỉnh có tới 790 trường hợp người Việt từ Campuchia về sinh sống và với những gia đình nào đã sinh sống từ 5 năm trở lên thì việc sắp xếp để cho trẻ em đến trường đã được tính đến.

Cũng theo đại diện tỉnh, để được nhập quốc tịch, những người Việt này phải sinh sống trong lãnh thổ Việt Nam từ 15 - 20 năm. Như vậy, nếu không có gì thay đổi, những cư dân này sẽ tiếp tục một cuộc đời không mảnh giấy tùy thân, tồn tại qua ngày ít nhất 10 năm nữa.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

 

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước