Chưa kết nối mạng, 300 nhà thuốc TP.HCM nguy cơ bị đóng cửa

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 19/06/2019 14:37 GMT+7

VTV.vn - Mặc dù thời hạn phải kết nối mạng để quản lý bán thuốc đã kết thúc nhưng hiện tại TP.HCM vẫn còn 300 nhà thuốc chưa kết nối mạng.

Trong khi đó, các nhà thuốc kết nối mạng cho biết cũng đang gặp khó khăn vì phải thích nghi việc nhập dữ liệu buôn bán. Kết nối mạng nhà thuốc là một trong những giải pháp được Bộ Y tế cho biết sẽ triển khai quyết liệt nhằm kiểm soát thuốc kém chất lượng và thuốc bán không theo kê đơn.

Những nhà thuốc thực hiện kết nối cho biết là phần mềm hữu ích để giám sát nhưng họ sẽ phải chuẩn bị thêm một nhân viên nhập liệu. Cùng với đó, dữ liệu một số thuốc chưa có nhiều nên họ phải nhập liệu từ đầu. Những lúc khách hàng đông, các nhà thuốc sẽ phải tốn khá nhiều thời gian. Dẫu vậy, các nhà thuốc vẫn phải thực hiện bởi nếu không họ sẽ bị đóng cửa. Hiện khoảng 300 nhà thuốc đứng trước nguy cơ đóng cửa vì không kết nối mạng.

Sở Y tế TP.HCM cho biết sẽ sớm công khai danh sách nhà thuốc không kết nối mạng sau gian vận động kết thúc.

TP.HCM có khoảng 6.000 nhà thuốc trên địa bàn thành phố. Theo ghi nhận, tình trạng buôn bán thuốc không kê đơn vẫn diễn ra tại một số nơi. Do vậy, Sở Y tế TP.HCM cho biết sẽ quyết liệt thực hiện kết nối mạng các nhà thuốc nhằm giải quyết thực trạng kháng kháng sinh đáng báo động hiện nay.

Hà Nội: Sẽ thu hồi giấy phép nhà thuốc không kết nối liên thông dữ liệu Hà Nội: Sẽ thu hồi giấy phép nhà thuốc không kết nối liên thông dữ liệu

VTV.vn - Hà Nội còn hơn 70% cơ sở bán buôn thuốc và hơn 10% quầy thuốc chưa thực hiện kết nối liên thông dữ liệu quốc gia theo quy định.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước