Chuyện về chén cơm của đồng bào Bana

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 31/08/2015 21:05 GMT+7

VTV.vn - Hiện nay, đồng bào Bana - một vùng căn cứ Cách mạng của tỉnh Phú Yên đang tìm mọi cách để giúp cho mọi gia đình trong làng hàng ngày đều có cơm ăn áo mặc.

Đã từ lâu, với đồng bào các dân tộc thiểu số, ngày 2/9 là ngày Tết Độc lập. Nói đến độc lập, tự do, hạnh phúc, với đồng bào trước hết là được no cơm, ấm áo. Và một trong những câu chuyện thường được nhắc đến trong những ngày này là chuyện về chén cơm của người Bana - một vùng căn cứ Cách mạng tỉnh Phú Yên.

Trong những năm kháng chiến, những chén cơm quý giá nhất của buôn làng đều được dành để nuôi cán bộ. Còn hiện nay, người Bana đang tìm mọi cách để giúp cho mọi gia đình trong làng hàng ngày đều có cơm ăn áo mặc.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

 

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước