Cô bé 12 tuổi được ví "biểu tượng môi trường" tại Thái Lan

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 28/01/2020 20:21 GMT+7

VTV.vn - Với những đóng góp trong bảo vệ môi trường, cô bé Ralyn Satidtanasarn được ví như "biểu tượng môi trường" Greta Thunberg của nước Thái.

Dự báo năm nay, một số quốc gia khu vực châu Á sẽ chứng kiến sự chuyển đổi nhận thức vô cùng sâu sắc của các chính phủ và người dân về bảo vệ môi trường, về chăm sóc những người có hoàn cảnh yếu thế. Sự thay đổi đó là nhờ những con người đã truyền cảm hứng cho những người xung quanh bằng hành động của mình. Một người hùng tí hon nhặt rác, một cô gái khuyết tật đầy nghị lực không chịu ngồi yên với số phận, một chàng trai giàu lòng nhân ái giúp đỡ những hoàn cảnh không nhà. Họ xứng đáng được truyền thông châu Á chọn là "Những nhân vật của năm".

Tại Thái Lan có một cô bé 12 tuổi được ví như "biểu tượng môi trường" Greta Thunberg của nước Thái trong cuộc chiến chống rác thải nhựa. Đó là Ralyn Satidtanasarn với tên gọi thân mật là Lilly.

Trong suốt 4 năm qua, Lilly đã phát động một chiến dịch bảo vệ môi trường và đã góp phần giúp thay đổi nhận thức của nhiều người dân Thái Lan. Nhận thức thay đổi chính là chìa khóa đưa Thái Lan trở thành quốc gia đang rất thành công trong việc giảm rác thải nhựa.

Chia sẻ về dự án của mình, Lilly cho hay: "Một trong những thành công là chúng tôi đã vận động được khoảng 43 nhà bán lẻ lớn ở Thái Lan ngưng sử dụng túi nilon dùng một lần trong năm 2020 và tôi hy vọng sẽ có thêm nhiều người tham gia hơn nữa".

Không chỉ vận động mà những lúc rảnh rỗi, Lilly và bố mẹ còn tới những địa điểm có nhiều rác thải ở Bangkok để kêu gọi mọi người chung tay bảo vệ môi trường. Gặp ai, Lilly và bố mẹ cũng tìm cách thuyết phục mọi người ngừng sử dụng túi nilon và ký tên tham gia các chiến dịch bảo vệ môi trường.

Theo ông Varawut Silpa Archa - Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Thái Lan, Thái Lan từng đứng thứ 6 trong số các quốc gia hàng đầu thế giới về lượng rác thải đổ ra biển. Tuy nhiên, trong 5 tháng vừa qua, thứ hạng này đã giảm xuống mức thứ 10 trong bảng xếp hạng nhờ sự hợp tác của người dân Thái Lan.

Cùng với quyết tâm của chính phủ, các hoạt động vì môi trường xanh của các nhà hoạt động môi trường như Lilly cũng đã giúp nhiều người dân Thái Lan đặc biệt là giới trẻ thấy được sự cần thiết của việc tham gia bảo vệ môi trường. Đã có nhiều người ký tên tham gia các chiến dịch bảo vệ môi trường do Lilly khởi xướng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước