Công nghệ tân trang đồng hồ đo nước cũ

Trung tâm Tin tức VTV24-Chủ nhật, ngày 05/01/2020 21:56 GMT+7

VTV.vn - Nhiều hộ dân tại xã Thụy Hải, huyện Thái Thụy đang được thay thế đồng hồ cũ bằng đồng hồ tân trang, tua lại số nhưng vẫn ghi trong biên bản bàn giao là đồng hồ mới.

Nhà máy nước Diêm Điền - nguồn cung cấp nước sinh hoạt cho hàng nghìn người dân thuộc 9 xã của huyện Thái Thụy. Thế nhưng ít ai biết rằng, bên trong kho chứa đồ của đơn vị này lại có cả một xưởng tái chế đồng hồ đo nước cũ. Những chiếc đồng hồ đã qua vài năm sử dụng tại các hộ dân được thu gom về đây, giao cho một người đàn ông tháo ra, vệ sinh sạch sẽ. Đã làm quen tay nên tất cả các thao tác tháo lắp với người đàn ông này đều hết sức đơn giản, trừ hộp số của đồng hồ thì không có cách nào tháo ra được

Công nghệ tân trang đồng hồ đo nước cũ - Ảnh 1.

Đây là hệ thống tua ngược đồng hồ bằng tia nước mà nhân viên trong công ty này chế tạo ra. Những chiếc đồng hồ được buộc vào đây đã có số đo lên đến hàng chục nghìn khối nước. Nhiệm vụ của hệ thống này là phải tua ngược lại về con số không. Đoạn ống nước được gắn vào vòi phun áp lực ngay ngoài sân, ngay khi mở van, những tia nước áp lực cao phun thẳng vào bánh răng đồng hồ khiến cả 10 hộp số quay ngược với tốc độ chóng mặt. Bởi vậy chỉ sau vài tiếng, những hộp số đã được tua về không lại được lắp vào các đồng hồ đo nước cũ, sau đó tự kẹp chì lại như đồng hồ mới.

Xã Thụy Hải là một trong những xã đầu tiên được thay đồng hồ cũ bằng những chiếc đồng hồ không mới nhưng đã được tua lại này. Mới lắp được 2 hôm thế nhưng, đồng hồ nước nhà bà Chung đã liên tục rỉ nước dù trong nhà không hề sử dụng.

Cách nhà bà Chung không xa, gia đình bà Huy cũng nằm trong danh sách thay đồng hồ, may mắn không bị hư hỏng, thế nhưng bà Huy vẫn đinh ninh rằng đây là đồng hồ mới theo lời cam kết của nhân viên lắp đặt.

Trong biên bản bàn giao cho người dân cũng ghi rõ là đồng hồ mới, thế nhưng thực tế thì lại lắp đồng hồ cũ.

Những chiếc đồng hồ đo nước được lắp đặt cho người dân là loại đồng hồ đo cấp C với độ chính xác cao, được sản xuất tại Malaysia. Theo quy định của nhà nước, việc tháo rời các chi tiết của đồng hồ phải được thực hiện bởi các cơ quan đo lường có thẩm quyền, sau đó phải có kiểm định niêm chì mặt số và có niêm chì góc sau khi lắp đặt đồng hồ vào đường ống. Nhằm xác nhận đồng hồ lưu lượng hoạt động tốt và nguyên hiện trạng khi lắp đặt, chống gian lận. Tuy nhiên với cách tua ngược đồng hồ và lắp đặt lại cho người dân của nhà máy nước Diêm Điền như hiện nay đều không đảm bảo các yêu cầu này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước