Công viên nước Củ Chi bị tố ngược đãi động vật

Nguyễn Hương (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ sáu, ngày 02/11/2018 20:55 GMT+7

VTV.vn - Fanpage của PETA châu Á đã đăng tải những hình ảnh về một số loài động vật tại khu du lịch Công viên nước Củ Chi và cho rằng các loài động vật tại đây đang bị "ngược đãi".

Thông tin này ngay lập tức được chia sẻ rất nhiều trên mạng xã hội.

"Sở thú tàn ác và kinh khủng" nhất Việt Nam", "Không khác gì nhà tù chiến tranh", "Động vật bị giam cầm, bị bỏ đói đến chết", "Những chú khỉ ngồi trơ trọi trong lồng sắt, cú mèo bị hỏng một bên mắt"... là những thông tin được đăng tải trên fanpage của Tổ chức Bảo vệ Động vật PETA châu Á thời gian qua.

Hơn 10.000 lượt like và hàng nghìn lượt bình luận thể hiện sự giận dữ, kêu gọi ký tên để yêu cầu cơ quan chức năng vào cuộc.

Được thành lập năm 2002, khu du lịch Công viên nước Củ Chi hoạt động gần 16 năm. Theo thông tin trên sơ đồ chỉ dẫn, vườn thú này có hơn 100 loài với hàng nghìn cá thể. Tuy nhiên, hiện tại chỉ còn rất ít, khoảng 40 loài với hơn 1.000 cá thể.

Nhiều chuồng trại hiện bỏ không. Một số loài thú quý hiếm như voi, tê giác, hà mã… đã không còn nữa. Biển chỉ dẫn tên cũng đã được che lại.

Tăng cường thực thi pháp luật để bảo vệ động vật hoang dã Tăng cường thực thi pháp luật để bảo vệ động vật hoang dã Đà Nẵng: Thực hiện đồng bộ các biện pháp bảo vệ động vật hoang dã Đà Nẵng: Thực hiện đồng bộ các biện pháp bảo vệ động vật hoang dã Hà Tĩnh bảo vệ động vật hoang dã trước nguy cơ tuyệt chủng Hà Tĩnh bảo vệ động vật hoang dã trước nguy cơ tuyệt chủng

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước