COVID-19 "tấn công" vào quân đội Hàn Quốc

Trung tâm Tin tức VTV24-Chủ nhật, ngày 23/02/2020 12:26 GMT+7

Đã có 3 quân nhân Hàn Quốc nhiễm COVID-19. (Ảnh: Sky)

VTV.vn - Kênh truyền hình KBS của Hàn Quốc xác nhận thông tin 3 quân nhân nước này nhiễm COVID-19, bao gồm một sĩ quan lục quân, một thủy thủ hải quân và một sĩ quan không quân.

Cả 3 người này từng có liên hệ với thành phố Daegu, nơi đang bùng phát dịch bệnh tại Hàn Quốc

Cụ thể, thủy thủ hải quân 22 tuổi ở Jeju và sĩ quan lục quân ở tỉnh bắc Jeungpyeong đã về thăm người thân tại thành phố Daegu, sau đó xuất hiện các triệu chứng của COVID-19. Quân nhân nhiễm COVID-19 còn lại từng đóng quân ở Daegu, sau khi được điều tới khu vực khác sau 2 ngày thì có biểu hiện sốt cao.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đã ra lệnh cấm toàn bộ quân nhân rời căn cứ, đi nghỉ hoặc qua đêm ở bên ngoài từ 22/2. Đơn xin nghỉ khẩn cấp vì việc gia đình vẫn sẽ được chấp nhận. Bộ cũng điều chỉnh lịch nghỉ để những quân nhân có kỳ nghỉ ngay trước hạn xuất ngũ không phải quay lại căn cứ.

Thủ tướng Hàn Quốc nhận trách nhiệm vì để bùng phát dịch COVID-19 Thủ tướng Hàn Quốc nhận trách nhiệm vì để bùng phát dịch COVID-19

VTV.vn - Ngày 22/2, Thủ tướng Hàn Quốc Chung Sye-kyun tuyên bố nhận trách nhiệm khi để xảy ra bùng phát dịch COVID-19 tại nước này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước