Cứ 5 trẻ em Trung Quốc có 1 trẻ bị béo phì

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 27/03/2019 14:41 GMT+7

(Ảnh minh họa: CNN)

VTV.vn - Cứ 5 trẻ em Trung Quốc thì có 1 em bị thừa cân hoặc béo phì. Nghiên cứu mới nhất cho thấy tỷ lệ này tăng cao so với tỷ lệ khảo sát trước đây.

Theo các chuyên gia nghiên cứu, sở dĩ tỷ lệ béo phì ở trẻ em Trung Quốc tăng cao là do các em ở trong nhà, trước màn hình TV và máy tính nhiều hơn là chơi bên ngoài. 

Thêm vào đó, hiện có rất nhiều chuỗi thức ăn nhanh được mở ra, vì vậy người Trung Quốc rất dễ tiếp cận và thích các loại thức ăn nhanh này. 

Các nhà nghiên cứu đã lấy dữ liệu từ hơn 1 triệu trẻ em Trung Quốc ở độ tuổi từ 7 - 18 trong các năm từ 1995 - 2014.

Bố mẹ béo phì có thể gây bệnh về tim cho con Bố mẹ béo phì có thể gây bệnh về tim cho con

VTV.vn - Theo các nhà nghiên cứu, chuột bố bị béo phì kết hợp với chuột mẹ khỏe mạnh có chế độ ăn bình thường cũng sinh ra chuột con có các bệnh tương tự về tim.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước