Cư dân Bắc Kinh phấn chấn khi nỗi lo dịch bệnh lắng dịu

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 23/03/2020 19:25 GMT+7

VTV.vn - Tâm trạng người dân Bắc Kinh đã phấn chấn hơn khi số ca nhiễm COVID-19 mới giảm mạnh tại Trung Quốc.

Hàng triệu cư dân thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc đã phải ở trong nhà nhiều tuần, kể từ khi chính quyền thành phố ban bố lệnh phong tỏa để đối phó dịch COVID-19. Không còn khách du lịch, nhiều tuyến phố tại Bắc Kinh vẫn rất vắng vẻ. Tuy nhiên trong bối cảnh số ca nhiễm mới giảm mạnh, nỗi lo dịch bệnh có phần lắng dịu, tâm trạng người dân địa phương đã phấn chấn hơn. Không khí của cuộc sống bình thường những ngày trước dịch bệnh có thể dần cảm nhận được ở các khu công viên của thành phố Bắc Kinh.

Ở một góc công viên tại trung tâm thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc, số người đi tập thể dục, chơi đá cầu, hít thở không khí trong lành đã đông hơn rất nhiều so với vài tuần trước. Tuy nhiên, người dân vẫn tỏ ra khá thận trọng, đeo khẩu trang và găng tay khi tập. Ở cổng vào vẫn có chốt kiểm tra nhiệt độ, chỉ người có thân nhiệt bình thường mới được vào. Các công viên là những nơi đầu tiên ở Bắc Kinh, gỡ bỏ quy định hạn chế người ra vào.

Từ khi dịch COVID-19 bùng phát từ cuối tháng 12 đến nay, Trung Quốc đã ghi nhận hơn 81.000 ca mắc bệnh. Hơn 3.200 trường hợp tử vong, chủ yếu là người cao tuổi có bệnh lý nền. Từ gần 1 tuần nay, số ca mắc mới đã giảm mạnh. Tuy nhiên lo ngại về số ca mới liên quan đến người trở về từ nước ngoài đang tăng lên.

Để đảm bảo kiểm soát tốt dịch bệnh, tất cả các chuyến bay quốc tế sẽ không được hạ cánh tại Bắc Kinh, mà được chuyển hướng, hạ cánh tại các thành phố lân cận.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước