Cư dân xóm mặt nước ven sông Hồng lên bờ, yên tâm lao động sản xuất

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 14/11/2017 14:43 GMT+7

VTV.vn - Không còn cảnh không điện, không nước, những cư dân xóm mặt nước ven sông Hồng đã lên bờ sinh sống, yên tâm hơn để lao động sản xuất.

Sau gần 40 năm tồn tại, 13 hộ dân của xóm mặt nước sông Hồng thuộc địa bàn phường Phúc Xá (quận Ba Đình) đã chính thức rời bỏ những nhà bè lênh đênh, tạm bợ để lên bờ sinh sống vào đầu tháng 11 vừa qua.

Xóm mặt nước sông Hồng còn được người dân Hà Nội biết đến từ lâu với nhiều tên gọi khác nhau như "xóm chài", "xóm bãi", "xóm nhà nổi" hay "xóm 4 không" - không điện, không nước, không nhà và không hộ khẩu. Cư dân ở đây chủ yếu là những người từ các tỉnh khác tụ họp về Hà Nội kiếm sống bằng công việc làm thuê.

Để có chỗ tá túc, họ tự chắp ghép những thùng phuy, hộp xốp lại với nhau trên khúc sông hẹp. Trước tình trạng ô nhiễm và nguy cơ mất an toàn trong mùa mưa bão, chính quyền địa phương đã nhiều lần đề nghị các hộ dân di dời nhưng không thành công.

Đỉnh điểm của sự nguy hiểm là khi trận lũ lụt xảy ra vào tháng 10, nước sông Hồng dâng cao khiến cho các thuyền bè, nhà tạm có nguy cơ bị cuốn trôi bất cứ lúc nào. Chống chọi suốt nhiều ngày để giữ được bè mảng trong trận lũ vừa qua, ông Minh thấy rõ sự nguy hiểm nên hoàn toàn đồng thuận với chủ trương của phường Phúc Xá.

Được chính quyền địa phương hỗ trợ thuê nhà trọ ngay sát với bờ sông, 13 hộ dân đã dần ổn định cuộc sống mới. Không còn cảnh không điện, không nước, lại được đăng ký tạm trú, những gia đình như chị Liên đã yên tâm hơn để lao động sản xuất, không còn cảm giác nơm nớp mỗi đêm vì sợ lũ về bất ngờ.

Mỗi gia đình di chuyển đến nơi ở mới được chính quyền địa phương hỗ trợ 2,5 triệu đồng để thuê nhà trọ, trong thời gian tới toàn bộ khu vực xóm nổi sẽ được dọn dẹp sạch sẽ, trả lại cảnh quan, môi trường sinh thái như trước đây.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước