Cuộc trưng cầu dân ý về phân bổ người di cư tại Hungary thất bại

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 03/10/2016 14:12 GMT+7

VTV.vn - Thủ tướng Viktor Orban của Hungary đã thất bại trong nỗ lực sử dụng sức mạnh của thùng phiếu để ủng hộ chính sách không chấp nhận bất kỳ người di cư nào.

Cuộc trưng cầu dân ý được Chính phủ Hungary tổ chức với hy vọng cử tri sẽ phản đối chính sách phân bổ người di cư của Liên minh châu Âu đã thất bại, do tỷ lệ tham gia quá thấp. 

Như vậy, Thủ tướng Viktor Orban của Hungary đã thất bại trong nỗ lực sử dụng sức mạnh của thùng phiếu để ủng hộ chính sách không chấp nhận bất kỳ người di cư nào mà Chính phủ nước này đang theo đuổi. Phe đối lập Hungary hiện đã kêu gọi Thủ tướng từ chức.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TVOnline!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước