Cựu Tổng thống Ecuador xác nhận nhà sáng lập WikiLeaks đã can thiệp vào bầu cử Mỹ

Hoài Linh (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ tư, ngày 17/07/2019 20:22 GMT+7

Nhà sáng lập WikiLeaks Julian Assanges. Ảnh: Getty Images

VTV.vn - Trả lời hãng tin CNN, ông Rafael Correa tiết lộ thông tin ông Julian Assange đã can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ 2016, khi còn đang tị nạn tại ĐSQ Ecuador ở London, Anh.

Trước đó một ngày, hãng CNN cũng đã đăng tải một phóng sự nói về các thông tin tình báo, trong đó, nói rõ cách thức ông Assange biến Đại sứ quán Ecuador tại London thành một "trung tâm điều khiển" và "lên kịch bản" can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016.

Hiện WikiLeaks chưa có phản ứng về thông tin này. Luật sư của ông Assange cũng từ chối bình luận về sự việc.

Anh ký quyết định dẫn độ nhà sáng lập Wikileaks sang Mỹ Anh ký quyết định dẫn độ nhà sáng lập Wikileaks sang Mỹ Nhà sáng lập WikiLeaks bị 'tra tấn tâm lý' trong thời gian dài Nhà sáng lập WikiLeaks bị "tra tấn tâm lý" trong thời gian dài Mỹ công bố 17 cáo buộc mới nhằm vào nhà sáng lập WikiLeaks Mỹ công bố 17 cáo buộc mới nhằm vào nhà sáng lập WikiLeaks

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước