Đại biểu Quốc hội: Cần có giải pháp để tăng mức lương của giáo viên sau khi về hưu

Lại Hoa, Bằng Việt (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ ba, ngày 31/10/2017 19:16 GMT+7

VTV.vn - Thẳng thắn đề cập trên nghị trường Quốc hội, theo đại biểu Quốc hội Ngọ Duy Hiểu, cần phải có giải pháp để tăng mức lương của giáo viên sau khi về hưu.

Nóng trên các trang báo điện tử, nóng trên nghị trường Quốc hội và nóng trong cuộc họp thường kỳ hàng tháng của Bảo hiểm xã hội Việt Nam không gì khác đó là câu chuyện lương hưu của giáo viên ở Hà Tĩnh. Cống hiến trong ngành giáo dục tới 37 năm, đóng bảo hiểm xã hội hơn 32 năm, nhưng về hưu, mức lương nhận được chỉ có 1,3 triệu đồng. Nhưng điều đáng buồn, trường hợp của cô giáo Trương Thị Lan (Hà Tĩnh) lại không phải là trường hợp duy nhất.

Trong khi câu chuyện của cô giáo Trương Thị Lan vẫn chưa hết nóng, báo chí lại tiếp tục chia sẻ về một trường hợp một giáo viên mầm non khác ở Nghệ An, cũng chỉ nhận được mức lương hưu 1,3 triệu đồng/tháng.

Thẳng thắn đề cập trên nghị trường Quốc hội, theo đại biểu Quốc hội Ngọ Duy Hiểu, cần phải có giải pháp để tăng mức lương của giáo viên sau khi về hưu.

Theo thống kê của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, không chỉ riêng cô Lan, hiện cả nước có tới hơn 3.200 người đang được hưởng lương hưu thấp hơn 1,3 triệu đồng/tháng.

Theo đại diện Bảo hiểm xã hội, để hưởng lương cao hơn, trước mắt chỉ còn cách giáo viên phải tự đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện cho riêng mình.

Giám đốc Bảo hiểm Xã hội tỉnh Hà Tĩnh: 'Lương hưu cô giáo 1,3 triệu đồng không sai' Giám đốc Bảo hiểm Xã hội tỉnh Hà Tĩnh: "Lương hưu cô giáo 1,3 triệu đồng không sai"

VTV.vn -Theo ông Hoàng Văn Minh - Giám đốc Bảo hiểm Xã hội tỉnh Hà Tĩnh: "Trước hết, chúng tôi khẳng định việc tính lương hưu của cô giáo mầm non Trương Thị Lan là hoàn toàn đúng".

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước