Đại dịch COVID-19: Y tế Tây Ban Nha gặp khó vì thiếu thốn thiết bị

Nguyễn Hà (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ hai, ngày 30/03/2020 19:56 GMT+7

VTV.vn - Bệnh nhân nằm la liệt ở hành lang mà không có các biện pháp bảo vệ là tình trạng phổ biến của các bệnh viện ở nước này khi giường bệnh, máy thở, đồ bảo hộ… đều thiếu thốn.

Đã 2 tuần kể từ khi Quốc hội Tây Ban Nha phải công bố tình trạng khẩn cấp kéo dài đến ngày 12/4, tình hình dịch COVID-19 tại nước này vẫn chưa có dấu hiệu được kiểm soát. Tây Ban Nha đang có số ca COVID-19 cao thứ 3 trên thế giới, chỉ sau Mỹ và Italy.

Đáng nói là số ca tử vong trong vòng 24 giờ tại quốc gia này đang là cao nhất thế giới. Ngành y tế Tây Ban Nha đang phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, đặc biệt là thiếu thốn thiết bị y tế để cứu chữa người bệnh. Cứ 10 nhân viên y tế tại Tây Ban Nha thì 1 người mắc COVID-19.

Khẩu trang càng là mặt hàng hiếm có khó tìm, kể cả người dân hay nhân viên y tế muốn mua cũng rất khó. Theo kênh truyền hình CNN, nhiều chủ các nhà thuốc cho biết họ không có đủ nguồn cung khẩu trang, nước rửa tay, khiến giá của các mặt hàng này tăng gấp 3-4 lần.

Cộng đồng người Việt tại Tây Ban Nha cũng đối mặt với khó khăn để tự bảo vệ mình, vì tình trạng thiếu thốn này nhưng nhiều người cugnx tự tìm cách tự làm khẩu trang cho gia đình.

Hiện nhiều quốc gia đã bắt đầu gửi hàng cứu trợ y tế đến cho Tây Ban Nha với hi vọng cùng nhau đẩy lùi dịch bệnh cho thế giới.

Tây Ban Nha là điểm nóng mới của dịch COVID-19 Tây Ban Nha là điểm nóng mới của dịch COVID-19 Tây Ban Nha ghi nhận số ca tử vong cao nhất trong 1 ngày Tây Ban Nha ghi nhận số ca tử vong cao nhất trong 1 ngày Tây Ban Nha chuẩn bị mở 4 bệnh viện dã chiến tại Barcelona Tây Ban Nha chuẩn bị mở 4 bệnh viện dã chiến tại Barcelona

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước