Gần 4.000 nhân viên y tế Tây Ban Nha mắc COVID-19

Nhật Anh, icon
12:13 ngày 24/03/2020

VTV.vn - Giới chức Tây Ban Nha xác nhận 3.910 nhân viên y tế dương tính với virus SARS-CoV-2, chiếm khoảng 12% tổng số ca nhiễm tại nước này, theo CNA.

Giống như nhiều quốc gia khác, các y bác sĩ tại đây cho biết họ không có đủ thiết bị bảo hộ cá nhân. Chính quyền và các công ty đang thúc đẩy sản xuất cũng như mua và phân phối thêm nhiều thiết bị hơn nữa.

Giám đốc trung tâm điều phối các trường hợp khẩn cấp của Bộ Y tế Tây Ban Nha Fernando Simon cho biết lệnh phong tỏa toàn quốc sẽ được quốc hội phê chuẩn gia hạn vào ngày 25/3, thêm rằng đây không phải lúc để mọi người thư giãn mà nên tôn trọng lệnh cấm rời khỏi nhà trừ đi làm, mua nhu yếu phẩm hoặc đến các hiệu thuốc.

Chính phủ Tây Ban Nha hôm qua xác nhận Phó Thủ tướng Carmen Calvo đã phải nhập viện một ngày trước vì bị nhiễm trùng đường hô hấp và đang chờ kết quả xét nghiệm dươngtính với SARS-CoV-2. Hai bộ trưởng khác và vợ của Thủ tướng Pedro Sanchez cũng đã được xác nhận dương tính vớiSARS-CoV-2.

Tây Ban Nha đã phong tỏa toàn quốc sau khi ban bố tình trạng khẩn cấp trong 15 ngày, bắt đầu từ 14/3. Khoảng 46 triệu dân Tây Ban Nha phải ở nhà, chỉ ra ngoài để đi làm, mua thức ăn, đến hiệu thuốc, bệnh viện hoặc các trường hợp khẩn cấp khác.

Hiện Tây Ban Nha ghi nhận 35.136 trường hợp mắc COVID-19 và 2.311 ca tử vong do căn bệnh này,

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục