Đảm bảo khoảng cách an toàn khi học sinh đi học trở lại

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ bảy, ngày 25/04/2020 19:33 GMT+7

VTV.vn - Nhiều trường học đang nỗ lực tìm cách vượt khó trước quy định về giãn cách học sinh tối thiểu 1,5 m mà Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra.

Đến thời điểm này đã có một số tỉnh thành tổ chức cho học sinh đi học trở lại sau thời gian dài nghỉ vì dịch COVID-19. Với mục tiêu an toàn tuyệt đối nên Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đưa ra rất nhiều tiêu chí để thực hiện cho mục tiêu này. Một trong những quy định đó là khoảng cách giữa các học sinh là 1,5 m; mỗi lớp không quá 20 học sinh. Trong khi nhiều người lo ngại đây là quy định khó khả thi, các nhà trường lại đang nỗ lực tìm cách vượt khó.

Tại Hà Nội, mặc dù chưa có thông báo chính thức về ngày học sinh đi học trở lại nhưng những ngày này, các nhà trường cũng đã cấp tập tính toán phương án đảm bảo an toàn. Trong đó khó khăn nhất là bài toán về việc giữ khoảng cách 1,5 m giữa các em học sinh.

Không chịu áp lực về quá tải nên phương án tách lớp tại trường THPT Phúc Lợi tương đối khả thi. Việc triển khai trên thực tế có thành công hay không lại đòi hỏi rất nhiều vào tinh thần trách nhiệm của giáo viên để họ sẵn sàng với một thời khoá biểu mới.

Không đủ phòng ốc để triển khai học 2 buổi/ngày như các quận ngoại thành, quận Thanh Xuân khi tách lớp buộc phải tính đến phương án học 2 ca/buổi, 4 ca/ngày. Việc dạy học cũng phải kết hợp giữa dạy trực tiếp và trực tuyến.

Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh. Điều này càng đòi hỏi các nhà trường khi xây dựng phương án đón học sinh trở lại phải theo hướng linh hoạt.

Giữ khoảng cách 1,5m không phải là bài toán khó đầu tiên của các nhà trường trong năm học đặc biệt này. Tinh thần vượt khó vươn lên sẽ là động lực để thầy và trò cả nước tìm ra các giải pháp để mỗi ngày học sinh đến trường là mỗi ngày vui, mỗi ngày an toàn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước