Dành 200 tỉ đồng xây nhà nội trú cho học sinh miền núi Thanh Hóa

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 23/10/2015 19:20 GMT+7

VTV.vn - UBND tỉnh Thanh Hóa vừa quyết định đầu tư gần 200 tỉ đồng để xây dựng nhà nội trú trên địa bàn các huyện miền núi của tỉnh.

Việc đầu tư này nhằm khắc phục khó khăn của hàng nghìn học sinh khi các em vì nhà xa nên vẫn phải ở trọ trong những căn lều tranh tre không đảm bảo về an ninh trật tự.

Từ nay đến năm 2020, 47 trường THCS, THPT trên địa bàn 7 huyện miền núi: Mường Lát, Quan Sơn, Quan Hóa, Bá Tước, Thường Xuân, Như Xuân, Lang Chánh sẽ được ưu tiên xây dựng và nâng cấp khu nhà ở nội trú cho học sinh.

Phòng nội trú sẽ được thiết kế mỗi phòng bố trí 10 em, nam - nữ riêng biệt, đi kèm có các công trình nhà bếp, nhà ăn, nhà vệ sinh, công trình nước sạch.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước